Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Siemens"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Lao động Mỹ ngày 13/2 công bố số liệu cho thấy giá sản xuất của nước này tiếp tục tăng cao trong tháng 1/2025, phản ánh tín hiệu lạm phát đang tăng trở lại và củng cố dự báo của thị trường tài chính về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trước nửa cuối năm nay.
Sau khi nằm trong top 5 quốc gia sản xuất được thiết bị 5G, Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ bằng việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ mạng 6G.
Trên quan điểm ngoại giao làm bạn với tất cả các nước, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Bằng nỗ lực sáng tạo trong ngoại giao kinh tế, Việt Nam trở thành địa chỉ uy tín, đối tác tin cậy của các tập đoàn kinh tế lớn, các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hòa cùng nỗ lực ấy, ngoại giao kinh tế của An Giang cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens (Cộng hòa Liên bang Đức) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler trở thành thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Vietravel Airlines.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngàng xây dựng cơ chế chính sách để thu hút, hội tụ trí tuệ; tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; vườn ươm sáng tạo.
Giới quan sát trong ngành cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu kéo dài có thể làm xói mòn cấu trúc công nghiệp của châu Âu, làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ phi công nghiệp hóa trên “lục địa già”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cho các nhà đầu tư nước ngoài,trong đó có các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.
Ngày 31-10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg (Scotland, Vương quốc Anh), nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo 10 doanh nghiệp, trường đại học hàng đầu ở Anh.
Nhật Bản đi đầu trong cuộc cạnh tranh phát triển các ứng dụng, nhưng Đức lại là đối thủ nặng ký của cuộc đua máy tính lượng tử tiếp theo.
Bộ trưởng Peter Altmaier cho rằng EVFTA có hiệu lực từ tháng 8/2020 đã tạo động lực quan trọng cho việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Đức và Việt Nam.
Ông Joe Kaeser nhấn mạnh nhiều công ty đa quốc gia đã đầu tư vào Việt Nam, trong khi Đức cũng đã đẩy mạnh việc đào tạo nghề ở Việt Nam để có những lao động lành nghề cung cấp cho thị trường lao động.